Lãnh đạo TP đối thoại với công dân khiếu nại

Thứ năm, 30/06/2016 08:04

(Cadn.com.vn) - Sáng 29-6, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi đối thoại giữa công dân khiếu nại với lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng liên quan đến lĩnh vực đền bù, giải tỏa và bố trí tái định cư (TĐC).

Cụ thể, hộ ông Nguyễn Hồi, trú số 19-Đống Đa (TP Đà Nẵng) khiếu nại việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất tại tổ 40 P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn thuộc dự án Khu du lịch Sao Việt – Non Nước. Theo ông Hồi, việc thu hồi đất để giao cho 1 doanh nghiệp là không có căn cứ, trái với pháp luật đất đai và luật doanh nghiệp. Việc thu hồi đất, bồi thường tiền đất và bố trí TĐC là không có căn cứ. Ngoài ra, ông còn khiếu nại việc cưỡng chế hành chính để thu hồi đất với gia đình mình là không có căn cứ pháp luật. Việc chuyển nhượng nhà, đất giữa gia đình ông và các hộ bà Loan, ông Thành, bà Hường là trước tháng 7-2004, không tranh chấp, như vậy là hợp pháp. Đến nay các hộ bà Loan, ông Thành, bà Hường chưa nhận được Quyết định thu hồi đất cũng như Quyết định cưỡng chế  nhưng đã bị san ủi hơn 2.000m2 đất trong số 3.226,5m2 là hành vi hủy hoại tài sản công dân, xâm phạm quyền công dân, quyền con người. Ông Hồi yêu cầu chính quyền trả lại đất đai, mặt bằng nơi ở cũ để hộ ông xây dựng lại cơ ngơi kinh doanh, dịch vụ, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi đối thoại.

Hộ ông Ngô Viết Ba, trú K693/59-Trần Cao Vân (TP Đà Nẵng) khiếu nại công văn số 895/UBND-NCPC ngày 21-2-2012 và công văn số 8567/UBND-NCPC  ngày 17-10-2012 của UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu bồi thường thiệt hại về đất ở và bố trí đất TĐC theo quy định khi thực hiện dự án Khu TĐC Hòa Minh 3.

Hộ ông Trần Việt Tuấn (trú 418- Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng) đòi quyền sử dụng đối với diện tích 180m2 đất tại tổ 6, P.Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê) đã công nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Công Phú. Đòi quyền sử dụng khu đất có diện tích 1.630,6m2 tại tổ 6, P.Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê). Yêu cầu bồi thường đối với diện tích 2.128m2 đất tại P. Hòa Khê (Q.Thanh Khê) để thu hồi, thực hiện dự án Khu dân cư Xuân Hòa A. Yêu cầu giải quyết chính sách đối với diện tích 1.674m2 tại P.Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê) bị chính quyền Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) hoán đổi khi thành lập Chi công an Ngoại ô Đà Nẵng.

Trên cơ sở đối thoại thẳng thắn, cởi mở, dân chủ giữa các công dân khiếu nại với lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng chính quyền các cấp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kết luận, với hộ ông Nguyễn Hồi, toàn bộ quy định thu hồi đất, đền bù, bố trí TĐC đều đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thêm cho hộ này, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chuyên môn xem xét, bố trí 5 lô đất TĐC đường 7,5m cho hộ ông Hối nằm liền kề và có 1 lô đầu hồi để thuận tiện trong việc  kinh doanh buôn bán.

Với hộ ông Ngô Viết Ba, qua xem xét hồ sơ, lãnh đạo TP Đà Nẵng xác định Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cấp cho hộ ông Ba trong phần đất bị thu hồi để  xây dựng Khu TĐC Hòa Minh 3 là không đúng quy trình, quy định. Đối chiếu với hoàn cảnh gia đình ông Ba thuộc diện có công cách mạng, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu chính quyền Q.Liên Chiểu tiếp tục làm việc để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Trường hợp của hộ ông Trần Việt Tuấn, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ xác định các khiếu nại đã được giải quyết trong thời gian dài, đúng theo trình tự pháp luật. Trong khiếu nại đòi quyền sử dụng đối với diện tích 180m2 đất tại tổ 6, P.Thanh Khê Đông, TP Đà Nẵng xác định có 71m2 đã được cấp cho hộ ông Phan Công Phú. Quyết định cấp đất này đã được Bộ Tài Nguyên Môi Trường công nhận, vậy nên lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu hộ ông Tuấn khiếu nại lên Thủ tướng Chính phủ để được xem xét, giải quyết. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng còn yêu cầu các cấp sớm giải quyết phần bồi thường, hỗ trợ số tiền 58 triệu đồng cho hộ ông Tuấn theo mức áp giá đền bù đã quy định.

Nguyên Thảo